Phong trào thi đua yêu nước TP HCM góp phần vào sự phát triển chung cả nước

(PLVN) - Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng TP HCM có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả khích lệ. Đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị...
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được trao bằng khen.
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được trao bằng khen.

Đại hội thi đua yêu nước TP HCM lần thứ VII giai đoạn 2020 - 2025 đã diễn ra vào sáng nay - 26/6. Tham dự Đại hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình...

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP nhấn mạnh: Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cùng với việc tổ chức khen thưởng thực chất của TP HCM đã tạo động lực mạnh mẽ, tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế TP HCM tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP HCM. Đồng thời, phong trào thi đua yêu nước còn góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng.

Biểu dương, chúc mừng những kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và ghi nhận sự phấn đấu năng động, sáng tạo, quyết liệt và nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, các phong trào thi đua đã tạo động lực và khí thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP.

Về nhiệm vụ công tác thi đua trong thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: TP cần phải xác định và làm tốt công tác thi đua, công tác thi đua phải thực chất không hình thức, thực hiện các biện pháp theo tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng. Nhất định trong phong trào thi đua yêu nước của TP HCM sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa và thổi luồng sinh khí mới cho sự phát triển của TP.

“Tôi tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước của TP mang tên Bác Hồ kính yêu trong thời gian tới nhất định đạt được nhiều thành quả to lớn, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước” - ông Trương Hòa Bình khẳng định.

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020), TP HCM đã đạt một số kết quả cụ thể như: Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Tỷ trọng kinh tế TP HCM trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm khoảng 23% GDP cả nước, đóng góp 27% ngân sách cả nước.

Trong đảm bảo an sinh xã hội, TP HCM thực hiện phong trào giảm nghèo bền vững để hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua, TP HCM huy động được hơn 11.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch.

TP HCM hoàn thành trước 2 năm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X về “Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm. TP HCM cũng thực hiện nhiều phong trào thi đua khác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế…

Đặc biệt, trong giai đoạn bình thường mới, phong trào thi đua yêu nước càng thể hiện rõ nét hơn trong việc tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đó là các phong trào hiến kế để vực dậy kinh tế Thành phố, thi đua thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam, thi đua giải ngân kế hoạch đầu tư công…

Tại Đại hội, bà Thân Thị Thư - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Trương Thị Ánh - nguyên Phó Chủ tịch HĐND Thành phố vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng Ba; ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Dịp này, UBND TP HCM trao bằng khen cho 85 tập thể và 102 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2015-2020. Đại hội cũng thông qua danh sách Đoàn đại biểu TP dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X gồm 21 đại biểu.

Đọc thêm