Phù Khê (Từ Sơn - Bắc Ninh): Trên đường đổi mới và phát triển

(PLVN) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Khê quyết tâm giành những thành tựu toàn diện về kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Khê
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Khê

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Phù Khê đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, luôn đoàn kết sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt lên những khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện các tiêu chí để nâng cấp xã lên thành phường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt 5,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 96%; tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 4%; thu ngân sách trên địa bàn cả nhiệm kỳ vượt 116,6%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 65 triệu đồng tăng 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, BCH Đảng bộ xã chỉ đạo tổ chức tốt công tác triển khai, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đảng bộ xã hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới.

Phù Khê có nghề mộc truyền thống nên Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Xã quy hoạch xây dựng khu chợ gỗ rộng hơn 10.000 m2 với hệ thống ki-ốt tiện nghi phục vụ mua bán trao đổi, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Năm 2016, làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đã góp phần thúc đẩy các hoạt động dịch vụ thương mại, buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ phát triển. Sản phẩm gỗ mỹ nghệ của Phù Khê được đánh giá cao trên thị trường trong nước và nước ngoài với mẫu mã đẹp và chất lượng bảo đảm.

Hiện xã có hơn 90% số hộ làm nghề sản xuất và buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động trong xã và các địa phương lân cận. Kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa - xã hội được xã quan tâm, đẩy mạnh, 4/4 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn Nông thôn mới.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể dục thể thao luôn được duy trì, các câu lạc bộ văn nghệ, bóng đá, dưỡng sinh, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn phát triển mạnh. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội truyền thống được triển khai sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Trong kháng chiến, phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhân dân Phù Khê đi theo Đảng làm cách mạng cùng với nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh chống lại chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.

 Hiện nay Phù Khê đang trên đường đổi mới và phát triển, Đại hội Đảng bộ xã Phù Khê lần thứ XXIII khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo thế và lực cho bước tiến nhanh, vững chắc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Đọc thêm