Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Nam làm 120 mặt nạ phòng chống dịch

(PLVN) - Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Nam vừa huy động chị em phụ nữ trong đơn vị ủng hộ kinh phí mua vật liệu và tổ chức làm mũ (mặt nạ) chống giọt bắn phòng chống dịch gửi tặng các lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 151.
 Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tự tay làm mặt nạ gửi tặng các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trung đoàn 151
Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tự tay làm mặt nạ gửi tặng các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trung đoàn 151

Với sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em phụ nữ trong đơn vị, qua 1 ngày triển khai, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã làm được 120 mặt nạ và gửi tới những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. 

Chiếc mặt nạ được in dòng chữ “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” và logo của Bộ CHQS tỉnh đã gửi gắm tình cảm, sự tin tưởng của chị em đối với cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Chiếc mặt nạ gọn nhẹ, sử dụng dễ dàng, thuận tiện, đảm bảo an toàn cho người trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc, kiểm tra y tế đối với những công dân thuộc diện F1 đang được cách ly tập trung.

Để có được những chiếc mũ chống giọt bắn, cán bộ, hội viên Bộ CHQS tỉnh đã học cách làm trên mạng rồi mua một số vật liệu (tấm nhựa trong suốt; xốp; băng dính 2 mặt; băng chun…) về tự gia công. Sau khi hoàn thiện, giá thành một chiếc mũ chống giọt bắn chỉ khoảng 5 nghìn đồng. 

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục vận động chị em làm khoảng trên 500 chiếc mũ chống giọt bắn tặng cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tham gia công tác chống dịch bệnh trên địa bàn.

Về lâu dài có thể tiếp tục vận động kinh phí ủng hộ và huy động chị em sản xuất gửi tặng những y bác sĩ làm nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác khám, điều trị, ngăn chặn dịch bệnh lây lan hiệu quả hơn.

Đọc thêm