Quảng Nam: Mở đường vào khu vực sạt lở tìm kiếm nạn nhân mất tích

(PLVN) - Chiều 7/12, ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn đang dùng xe múc mở đường vào khu vực sạt lở tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Theo ông Thoại, tuyến đường ĐH2 vào thôn 3, xã Phước Lộc nơi xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp khiến 13 người tử vong và mất tích có tổng chiều dài 4km. Hiện nay, ngành chức năng huyện mới khắc phục được hơn 100m tuyến đường này.

Hiện trên địa bàn xã Phước Lộc còn 4 người mất tích, riêng khu vực sạt lở thôn 3 có 3 người. Do trời liên tục có mưa nên việc đưa phương tiện khắc phục các điểm sạt lở này gặp rất nhiều khó khăn.

Sạt lở cuốn trôi nhiều ngôi nhà ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
 Sạt lở cuốn trôi nhiều ngôi nhà ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dự kiến trong tuần tới, chính quyền địa phương sẽ đưa các phương tiện đến địa điểm sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Đọc thêm