Quảng Ninh điều động Giám đốc Sở Tư pháp làm Bí thư Thành ủy Uông Bí

(PLVN) - Ngày 2/11, Thành ủy Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc phân công đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thôi giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp; điều động, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Uông Bí.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân trao quyết định cho đồng chí Nghiêm Xuân Cường
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân trao quyết định cho đồng chí Nghiêm Xuân Cường

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Cường và đề nghị đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nhanh chóng tiếp nhận công việc mới, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nghiêm Xuân Cường tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo thành phố xây dựng Uông Bí ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường phát biểu nhận nhiệm vụ.
 Tân Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường bày tỏ cảm ơn sâu sắc khi được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí cũng bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố, đồng thời khẳng định đây là vinh dự, và cũng là nhiệm vụ khó khăn, đồng chí hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố Uông Bí phát huy đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động Phó Bí thư Hạ Long làm Bí thư Cẩm Phả
Cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ về việc phân công đồng chí Nguyễn Anh Tú, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư TP Hạ Long giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cẩm Phả.

Tại hội nghị, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Đồng chí Nguyễn Anh Tú được đào tạo bài bản bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, quý trọng, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, trong 31 tháng công tác tại huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long, đồng chí Nguyễn Anh Tú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra những bước đột phá lớn trong công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, chương trình xây dựng nông thôn mới. Bí thư Quảng Ninh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Anh Tú tiếp tục nỗ lực, không ngừng trau dồi học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể ban chấp hành Thành phố Cẩm Phả tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tân Bí thư TP Cẩm Phả Nguyễn Anh Tú phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tân Bí thư TP Cẩm Phả Nguyễn Anh Tú phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Bí thư TP Cẩm Phả Nguyễn Anh Tú cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như tập thể lãnh đạo huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long trong suốt thời gian qua. Đồng thời khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ cùng tập thể Thành ủy Cẩm Phả tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, xây dựng Cẩm Phả xứng đáng là một cực tăng trưởng trọng yếu của tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm