Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình

(PLO) - Ngày 19/9, tại TP Hạ Long, phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2018) thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, MTTQ quan tâm sát sao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền ngay từ đối tượng là thanh, thiếu nhi.
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

10 năm qua, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai sâu rộng, đạt nhiều chuyển biến tích cực. Nhằm từng bước ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình, tỉnh đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở và công tác xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực.

Một số địa phương đã xây dựng được mô hình, câu lạc bộ phòng, chống BLGĐ và duy trì sinh hoạt đều đặn. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 463 vụ khởi kiện liên quan đến bạo lực gia đình, 58 trường hợp bị xử lý hình sự, 46 bị can bị truy tố xét xử, 7 bị can bị đình chỉ.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ thị thu Thủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác thi hành luật Luật phòng chống bạo lực gia đình
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ thị thu Thủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác thi hành luật Luật phòng chống bạo lực gia đình

Hiện toàn tỉnh có 793 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, 1.893 cộng tác viên tại thôn, bản, khu phố; 1.572 tổ hòa giải (100% khu dân cư có tổ hòa giải) với 9.117 hòa giải viên. Tỉnh có 1.349 cơ sở khám, chữa bệnh có nơi bố trí tạm lánh, 266 cơ sở bảo trợ xã hội, 331 cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, qua đó đã hỗ trợ 244 nạn nhân được khám, chăm sóc tại cơ sở khám, chữa bệnh; 78 nạn nhân được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, các vụ bạo lực có xu hướng giảm trong những năm gần đây nhưng còn tiềm ẩn số vụ nghiêm trọng, diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương hằng năm bố trí kinh phí cho công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Các sở, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai Luật theo kế hoạch, lồng ghép với hoạt động chuyên môn; xem xét đưa tiêu chí phòng, chống bạo lực gia đình vào công tác thi đua khen thưởng của ngành; tham mưu rà soát lại các văn bản sao cho phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, sớm đưa các vụ bạo lực gia đình ra xử lý công khai để tăng tính răn đe.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Đọc thêm