Quảng Ninh: Xử lý nhiều phương tiện vi phạm trên biển

(PLO) - Liên tiếp trong các ngày (từ 3 đến 6/10), các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã phát hiện, tạm giữ nhiều phương tiện khai thác hải sản trái phép và vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, vào hồi 2h40 phút ngày 6/10, tại khu vực biển xã Thanh Lân, Cô Tô, Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát của Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh đã phát hiện phương tiện vỏ gỗ biển kiểm soát QN 90370 TS có trọng tải 5 tấn, lắp máy công suất 150CV, do Vũ Đình Bằng (SN 1974, trú tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh) làm Thuyền trưởng, đang sử dụng kích điện để khai thác thủy sản. Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện, tạm giữ 6 tàu khai thác hải sản trái phép.

Trước đó, vào khoảng từ 20h đến 22h ngày 5/10, tại khu vực vịnh Bái Tử Long và vùng biển Vân Đồn (Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 tiếp tục phát hiện, tạm giữ 5 tàu vỏ gỗ sử dụng kích điện, te xiệp, chã ván, lồng bát quái, cào kim loại (đây là những công cụ bị cấm theo quy định của pháp luật) để khai thác thủy, hải sản.

Từ ngày 3 đến ngày 5/10, Hải đội 2 cũng đã chủ trì, phối hợp với các đồn Biên phòng: Cửa khẩu cảng Vạn Gia, Thanh Lân, Cô Tô và Đảo Trần phát hiện và xử lý 18 phương tiện/51 đối tượng, trong đó 16 phương tiện khai thác hải sản trái phép và 2 phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện, tạm giữ 5 phương tiện khai thác hải sản trái phép. 

Đọc thêm