Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ an táng 18 hài cốt liệt sĩ

(PLVN) - Ngày 18/6, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.
Các đoàn thể dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ
Các đoàn thể dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ

Số hài cốt liệt sĩ này do Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 (thuộc Quân khu 4) tìm kiếm và cất bốc tại một khu đất sản xuất ở thôn Tân Định, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) từ ngày 19/5 - 17/6.

Khu vực này trước đây là trạm phẫu quân y tiếp nhận cấp cứu, điều trị thương binh từ chiến trường chuyển ra năm 1974, nhiều chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nghĩa trang trạm phẫu này.

Tất cả 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và cất bốc tại khu đất sản xuất ở thôn Tân Định, xã Cam Thành
 Tất cả 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và cất bốc tại khu đất sản xuất ở thôn Tân Định, xã Cam Thành

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở độ sâu từ 1 - 1,5m và được gói trong các tăng võng, kèm theo nhiều di vật.

Trong số đó, có 1 hài cốt liệt sĩ được xác định là Trần Đình Cửu (sinh năm 1951, quê ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hy sinh ngày 12/6/1974 đã xác nhận được thân nhân và hiện đã tổ chức lễ truy điệu an táng tại quê nhà.

Đưa các hài cốt liệt sĩ vào khu vực an táng
 Đưa các hài cốt liệt sĩ vào khu vực an táng
18 hài cốt liệt sĩ đươc an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cam Lộ
 18 hài cốt liệt sĩ đươc an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cam Lộ

Tại Lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương, cùng các cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ khi đã cống hiến tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Đọc thêm