Ra mắt cuốn Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (1957 – 2017).

(PLVN) - Chiều 26/3, nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập và ra mắt cuốn Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (1957 – 2017).
Tại buổi Gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). 90 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn, ra đời và lớn lên trong phong trào cách mạng, được Bác Hồ kính yêu và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập hợp, động viên cổ vũ các thế hệ thanh niên Việt Nam phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh đoàn trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh đoàn trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ tỉnh Lào Cai các thời kỳ cách mạng đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, sự quan tâm của chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tuổi trẻ tỉnh Lào Cai với hạt nhân chính trị là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nỗ lực vươn lên, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, phát huy truyền thống xung kích, dám nghĩ, dám làm, thực hiện nhiều phong trào thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển toàn diện của địa phương.   

Nhân dịp này Tỉnh đoàn giới thiệu ra mắt cuốn cuốn Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (1957 -2017). Đây là kho tàng tư liệu lịch sử quý báu, phản ánh trung thực, khách quan những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ tỉnh Lào Cai vào sự nghiệp phát triển toàn diện của tỉnh.

Trao tặng sách cho các đại biểu dự Lễ kỷ niệm
 Trao tặng sách cho các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Quê hương và truyền thống của tuổi trẻ tỉnh Lào Cai; Chương 2: Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai trong những năm khôi phục và phát triển kinh tế (1957 – 1965); Chương 3: Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai trong những năm cả nước có chiến tranh (1965 – 1975); Chương 4: Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1991); Chương 5: Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai trong 10 năm đầu tái lập tỉnh (1992 – 2002); Chương 6: Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai tham gia đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2002 – 2017).

Đọc thêm