Ra mắt trung tâm tư vấn pháp luật Nghệ An

(PLO) - Hướng đến các đối tượng chính sách, Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội luật gia Nghệ An được thành lập góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, đảm bảo công bằng xã hội... 
Ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội luật gia Nghệ An.
Ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội luật gia Nghệ An.

Ngày 10/10, Hội luật gia tỉnh Nghệ An đã ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật. Trung tâm được thành lập dựa trên giấy phép của Sở Tư pháp Nghệ An, ban đầu với 3 thành viên gồm: Giám đốc Trung tâm do Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh, một tư vấn viên và 1 kế toán. 

Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm là tư vấn pháp luật là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật; bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Đối tượng mà Trung tâm hướng đến ban đầu là các đối tượng chính sách với việc tư vấn miễn phí cho công dân, trong thời gian tới thì các thành viên của trung tâm sẽ được mở rộng thêm các lĩnh vực như tố tụng, xét xử các vụ án. 

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An – Chủ tịch Hội luật gia tỉnh ông Hoàng Quốc Hào chia sẻ, “Trung tâm là tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật không vì mục đích lợi nhuận, do vậy bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, kinh nghiệm của quá trình công tác, vì lẽ phải và sự nghiêm minh của pháp luật chúng ta sẽ góp phần tư vấn cho các đối tượng yếu thế trong xã hội được hưởng các trợ giúp pháp lý từ các chuyên gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật. Góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, đưa dịch vụ pháp lý đến với người dân".

Hoạt động hướng đến 73 năm thành truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/1945-10/10/2018. 

Đọc thêm