Sợ mất khách làm ăn, hàng xóm đốt quán trước ngày khai trương

(PLO) - Lo lắng quán ăn của hàng xóm mở ra sẽ khiến lượng khách sụt giảm, ảnh hưởng đến doanh thu nên Lê Hồng Phong đã phóng hỏa.
Ngôi nhà gỗ vừa dựng lên đã bị thiêu trụi.
Ngôi nhà gỗ vừa dựng lên đã bị thiêu trụi.

Khoảng 2h ngày 11/6, ngôi nhà gỗ của anh Nguyễn Thành Nhân (SN 1977, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa dựng lên để chuẩn bị khai trương quán cơm bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt.

Khi phát hiện sự việc, ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà nên mọi nỗ lực đều không thể khống chế được đám cháy. Cho rằng có người cạnh tranh không lành mạnh nên ngôi nhà bị đốt cháy, chủ nhà đã trình báo ngành chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân sự việc.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được đối tượng Lê Hồng Phong (SN 1963, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) là người đã phóng hỏa đốt ngôi nhà gỗ của anh Nhân.

Tại CQĐT, Lê Hồng Phong khai nhận là chủ một quán ăn nên khi thấy anh Nhân mở thêm quán ăn đã lo sợ sẽ bị mất hết khách hàng nên đã tìm cách đốt nhà của hàng xóm.

Đọc thêm