Sự thật thông tin người dân TP Hạ Long đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên

(PLVN) - Lãnh đạo TP Hạ Long (Quảng Ninh) bác bỏ thông tin người dân đi chợ quá 2 lần/ngày trong đợt cách ly toàn xã hội sẽ bị bêu tên.
Người dân hoang mang trước thông tin đi chợ 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên
Người dân hoang mang trước thông tin đi chợ 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên

Sáng 7/4, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đã đăng tải thông tin những người dân ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) đi chợ quá 2 lần/ngày trong mùa dịch sẽ bị bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng như cổng thông tin điện tử, báo địa phương…

Trao đổi với PV về sự việc này, ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long khẳng định, không có sự việc người dân đi chợ 2 lần trong ngày sẽ bị bêu tên.

“Chúng tôi chỉ khuyến cáo nhân dân và các cán bộ công chức, viên chức của thành phố chỉ nên đi chợ 1 tuần 1 lần nhằm giảm thiểu tối đa tập trung đông người, chứ không hề có sự việc người dân đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng” – ông Sơn thông tin.

Hiện nay, TP Hạ Long vẫn đang thực hiện kiểm soát y tế chặt chẽ đối với người vào/ra tại 23 chợ chính trên địa bàn toàn TP. Tạm dừng hoạt động của 4 chợ phiên; đóng tất cả các cổng phụ, lối mở, đưa mọi hoạt động đi lại về các cổng chính của chợ; vận động và yêu cầu đóng cửa các cửa hàng không kinh doanh hàng hóa thiết yếu, chỉ cho phép các gian hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm được hoạt động.

Tại các cổng chính, lực lượng chức năng bố trí đầy đủ trang thiết bị, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế và bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả những người vào/ra chợ.

Theo thông tin từ TP Hạ Long, từ 10/3 đến 18h ngày 6/4, các lực lượng chức năng tại TP Hạ Long đã kiểm tra, xử lý vi phạm hơn 300 trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả các trường hợp này đều đã được lập biên bản xử lý hành chính và cam kết nếu tái phạm sẽ phải đi cách ly và tự chi trả kinh phí.

Hiện tại, lực lượng chức năng của TP Hạ long và các địa phương vẫn duy trì trực chốt, không cho người dân tụ tập tại các quảng trường, công viên, vườn hoa và các điểm công cộng trên địa bàn, đồng thời tiếp tục thông tin rộng rãi, kịp thời để người dân biết, đồng thuận và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và TP.

Đọc thêm