Tam Đảo công bố thành lập thêm 2 thị trấn

(PLVN) - Ngày 18/3, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã công bố thành lập thêm 2 thị trấn Hợp Châu và Đại Đình. Như vậy, huyện Tam Đảo hiện gồm 9 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó, có 6 xã và 3 thị trấn.
Lễ công bố thành lập thêm 2 thị trấn Hợp Châu và Đại Đình (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
Lễ công bố thành lập thêm 2 thị trấn Hợp Châu và Đại Đình (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Theo Nghị quyết số 868 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/01/2020, huyện Tam Đảo thực hiện thành lập Thị trấn Hợp Châu trên cơ sở toàn bộ 9,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.267 người của xã Hợp Châu. Thị trấn Hợp Châu giáp xã Hồ Sơn, xã Minh Quang; huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương.

Thành lập Thị trấn Đại Đình trên cơ sở toàn bộ 34,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.520 người của xã Đại Đình. Thị trấn Đại Đình giáp các xã Bồ Lý, Đạo Trù, Tam Quan; huyện Lập Thạch, huyện Tam Dương và tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thành lập Thị trấn Hợp Châu và Thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 xã và 03 thị trấn.

Sau thành lập, hai thị trấn mới có thêm những điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, phát triển đô thị; tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Thông qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của huyện Tam Đảo.

Tại buổi công bố, ông Đinh Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, cho biết sự kiện này là tiền đề để thị trấn Hợp Châu và thị trấn Đại Đình nói  riêng, huyện Tam Đảo nói chung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện mục tiêu đạt các tiêu chí của đô thị và thị xã vào năm 2025.

Ông Mười cũng đề nghị 2 thị trấn mới khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy; kiện toàn các chức danh công chức, hồ sơ thủ tục. Đồng thời, tập trung thực hiện việc chỉnh trang đô thị, xây dựng những khu đô thị, khu dân cư mới, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để tương xứng với tầm vóc của đô thị.

Cùng với đó là củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, lối sống thanh lịch của người dân; tích cực thực hiện công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội./.                

Đọc thêm