Tạm giữ đối tượng 'vòi tiền bảo kê' bơm nước ở Tiền Giang

(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang mới tạm giữ một đối tượng có hành vi “bảo kê”, vòi tiền các hộ dân kinh doanh dịch vụ bơm, chuyển nước cứu vườn trái cây tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.
Người dân kiểm tra nguồn nước ngọt vào vườn cây ăn trái.
Người dân kiểm tra nguồn nước ngọt vào vườn cây ăn trái.

Để hỗ trợ các hộ dân trong khu vực tỉnh Tiền Giang trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài, bên cạnh việc tổ chức cấp phát nước miễn phí, một số hộ đã cung cấp dịch vụ bơm, chuyển nước ngọt đến tận vườn, góp phần giải hạn vườn cây ăn trái của người dân.

Thế nhưng gần đây, nhiều người dân ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy bức xúc khi xuất hiện một số đối tượng xin “tiền phí” các hộ này. Một hộ làm dịch vụ cung cấp nước ngọt tại xã Tam Bình đã phải đưa 2 triệu đồng tiền phí cho một đối tượng lạ để được tiếp tục bơm nước kinh doanh.

Một số hộ kinh doanh dịch vụ cung cấp nước
Một số hộ kinh doanh dịch vụ cung cấp nước 

Theo phản ánh của người dân, đối tượng này gọi điện thoại cho các hộ cung cấp nước ngọt và yêu cầu phải nhường chỗ cho người khác bơm nước với giá cao hơn và nhiều lần yêu cầu các hộ dịch vụ phải rút ống.

Chiều 18/3, đối tượng này đến vị trí đồng hồ đo của đường ống bơm nước ấp Tây, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy. Tại đây, đối tượng đã gây sự với anh T.V.M (làm công cho hộ dịch vụ). Anh M. bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng đuổi theo.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Bình vào cuộc điều tra, xác định đối tượng là Nguyễn Văn Tốt (sinh năm 1978, thường trú tại ấp Tây Hòa, xã Tam Bình). Tốt có tiền án trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Công an huyện Cai Lậy cùng chính quyền xã đã tiến hành tạm giữ và điều tra đối tượng Tốt.

Ban đầu, Nguyễn Văn Tốt thừa nhận hành vi gây sự với anh M, nhưng chưa thừa nhận hành vi xin “tiền phí” các hộ cung cấp nước ngọt.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm