Tặng quà Tết cho bộ đội DK1, tàu trực và quân dân Côn Đảo

(PLVN) - Từ ngày 12 - 14/1, Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng đã chuyển quà Xuân Kỷ Hợi 2019, chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ Trạm Radar 590 của Trung đoàn Radar 251, Bộ đội Biên phòng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là các đơn vị cuối cùng trong hành trình thăm, chúc Tết quân và dân các nhà  giàn DK1 và Côn Đảo.
Nhà giàn DK1
Nhà giàn DK1

Tại Trạm Radar 590, đoàn công tác đã cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức gói bánh chưng, mổ heo, trang trí đón Tết sớm. Đại úy Đồng Xuân Minh, Trạm trưởng Trạm Radar 590 cho biết, cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã quán triệt tốt tinh thần đón Tết Nguyên đán, tổ chức trực canh, quan sát và sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giải quyết tốt chính sách hậu phương gia đình.

Sau khi chuyển hàng, quà cho quân, dân Côn Đảo, Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, thăm Nhà tù Côn Đảo và những căn cứ Cách mạng ở “địa ngục trần gian” này.

Theo Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Đoàn công các số 2 làm nhiệm vụ chuyển hàng quà, Tết cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 và quân, dân huyện Côn Đảo, tàu Trường Sa 19 đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu hải trình về đất liền theo đúng kế hoạch. Còn Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Quốc Văn đi trên tàu Trường Sa 08 cũng hoàn tất việc chuyển quà Tết cho các nhà  giàn DK1 Cụm Phúc Tần, Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường. Tàu cũng đang hành trình chở phóng viên báo, đài và các chiến sĩ DK1 về đất liền đón Tết.

Như vậy, 100% các nhà giàn DK1, tàu trực và các đơn vị quân đội đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc nhận được quà xuân Kỷ Hợi-2019.  

Đọc thêm