Thả cầy vòi, rùa quý hiếm về rừng tự nhiên Phong Nha

(PLO) - Các cá thể rùa và cầy vòi được tái thả về rừng tự nhiên Phong Nha lần này đều thuộc những loài động vật quý hiếm.
Lực lượng chức năng đang tái thả rùa và cầy vòi về môi trường tự nhiên của rừng nhiệt đới Phong Nha.   Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Lực lượng chức năng đang tái thả rùa và cầy vòi về môi trường tự nhiên của rừng nhiệt đới Phong Nha. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 8/8, tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc đơn vị này vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành tái thả 5 cá thể động vật rừng hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên của rừng rậm nhiệt đới.

5 cá thể được tái thả về môi trường tự nhiên sau khi đã được cứu hộ và kiểm dịch bao gồm: 1 cá thể cầy vòi mốc (tên khoa học là Paguma larvata), 1 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites), 1 cá thể rùa sa nhân (Pyxidea mouhoti), 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) và 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti).

Ghi nhận ban đầu sau khi tái thả cho thấy, các cá thể đều nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa sa nhân (trong vòng khoanh tròn) sau khi được tái thả hòa nhập rất nhanh với môi trường tự nhiên. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Cá thể rùa sa nhân (trong vòng khoanh tròn) sau khi được tái thả hòa nhập rất nhanh với môi trường tự nhiên. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đó, vào giữa tháng 7/2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cũng đã phối hợp với kiểm lâm để tái thả 11 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên bao gồm: 2 khỉ mốc (Macaca assamensis), 2 khỉ cộc (Macaca arctoides), 1 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 1 khỉ vàng (Macaca mulatta), 2 rùa sa nhân (Pyxidea mouhoti), 1 rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), 1 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites) và 1 chồn bạc má Bắc (Melogale moschata).

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, trung tâm này đã tiến hành thả 48 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, góp phần bảo đảm việc bảo tồn đa dạng sinh học ở nơi 2 lần được UNESCO thế giới công nhận là di sản thiên nhiên thế giới - VQG Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Đọc thêm