Thanh Hóa: Lần đầu tiên thu ngân sách vượt 20 ngàn tỷ

(PLO) - Thu ngân sách của Thanh Hóa từ đầu năm đạt gần 23.500 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao trên 1.600 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên thu ngân sách trên địa bàn Thanh Hóa vượt qua con số 20.000 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Lần đầu tiên thu ngân sách vượt 20 ngàn tỷ

Sáng nay 11/12, Thanh Hóa khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13-12-2018.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: năm 2018, tỉnh có sự phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu KT-XH được HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị tại Nghị quyết số 74 ngày 07-12-2017 đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 15,16%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do lũ ống, lũ quét, ngập lụt xảy ra ở nhiều địa phương, nhưng vẫn phát triển ổn định và giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất tăng 34,2% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá, nhiều lĩnh vực khởi sắc, đặc biệt là du lịch, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vận tải.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 23.500 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao trên 1.600 tỷ đồng, cao hơn mức phấn đấu vượt thu được HĐND tỉnh quyết nghị và gấp gần 1,8 lần năm 2017. Đây là lần đầu tiên thu ngân sách trên địa bàn Thanh Hóa vượt qua con số 20.000 tỷ đồng.

Nhiều dự án giao thông, hạ tầng thương mại, công nghiệp đã hoàn thành đi vào hoạt động, nhất là việc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và tạo ra diện mạo mới, vị thế mới cho tỉnh.  

Ông Chiến cũng nhìn nhận: Bên cạnh những kết quả ấy cũng còn một số hạn chế như thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; tích tụ ruộng đất chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng sản xuất kinh doanh có xu hướng gia tăng. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xe ô tô quá tải, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của một số cơ quan, đơn vị; năng lực công tác và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế...

Vì vậy, kỳ họp này cùng với việc quyết định những công việc theo thẩm quyền, HĐND tỉnh Thanh Hóa cần đề ra các biện pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, đưa tỉnh phát triển bứt phá hơn.

Đọc thêm