Thanh Hóa thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do mưa lũ

(PLO) -Thông tin từ chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, ngày 11-16/8, tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng mưa lớn kéo dài, kết hợp lũ quét, gây thiệt hại nặng nề ước tính khoảng 125 tỷ đồng. Một bé trai 5 tuổi thiệt mạng do sạt lở đất trên địa bàn huyện Mường Lát.
Cá chết bất ngờ, hàng loạt khiến người dân không kịp trở tay.
Cá chết bất ngờ, hàng loạt khiến người dân không kịp trở tay.

Mưa lũ đã làm ngập lụt nhiều khu vực dân cư sinh sống ven sông Mã. Gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập, hư hỏng. Hàng chục điểm trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, bồi lấp.

Toàn tỉnh có hàng trăm diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hư hỏng (111 ha lúa; 47,5 ha mía; 122,8 ha ngô…). Mưa lớn đã khiến tuyến đường Quốc lộ 15C từ thành phố Thanh Hóa lên huyện Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng, huyện miền núi này đã bị cô lập với các huyện khác trong tỉnh.

Đặc biệt, mưa lớn liên tiếp kết hợp với nước lũ thượng nguồn đổ về trong nhiều ngày đã khiến cá nuôi lồng trên sông Mã của người dân tại các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Bá Thước chết hàng loạt, ước tính hàng chục tấn cá chết.

Nước lũ cũng đã gây ô nhiễm lòng hồ thủy điện Bá Thước và sông Mã gây thiệt hại nặng cho 646 lồng bè, 2 ha nuôi cá của người dân với tổng thiệt hại ước tính gần 7,5 tỷ đồng. Hiện tượng cá chết diễn biến khá nhanh nên người dân không kịp trở tay.

Thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1.000 lồng cá của các hộ dân thuộc các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Vĩnh Lộc và Quan Hóa bị thiệt hại với số lượng hơn 60 tấn. Bước đầu, chính quyền địa phương nhận định, nguyên nhân dẫn đến việc cá chết là ngạt ô xy do môi trường nước bị thay đổi đột ngột.

Trước mắt chính quyền tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 1 tỷ đồng cho các hộ nuôi cá lồng trên sông bị chết do đợt mưa lũ vừa qua.

Đọc thêm