Thành lập Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên

(PLVN) - Sáng 2/6, tại Hưng Yên, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội lần thứ I, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành lập Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp đoàn kết các hội viên là võ sư, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên võ thuật trong toàn tỉnh. Liên đoàn hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực cho quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên, tham gia phát triển võ thuật.

Đại hội đã thống nhất tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng nội quy, quy chế và phương hướng hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật; xây dựng kế hoạch phát triển xứng tầm với tiềm năng võ thuật của Hưng Yên; phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị. 

Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 thành viên, võ sư Lương Mạnh Hanh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn.

Trao quyết định thành lập Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên.
Trao quyết định thành lập Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên. 

Trong những năm gần đây, hệ thống võ thuật phát triển mạnh mẽ ở Hưng Yên thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có gần 100 võ đường tập luyện nhiều môn võ như: Võ thuật cổ truyền, taekwondo, karate-do, vovinam, wushu, boxing, pencak silat...

Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên là liên đoàn thể thao thứ 4 của tỉnh được thành lập sau liên đoàn cầu lông, quần vợt và bóng bàn. Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên hướng đến việc đào tạo vận động viên thế mạnh, xây dựng, đào tạo lực lượng huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên, trọng tài tại các quận, huyện, thị xã, trường học...

Đọc thêm