Thành phố Huế xây dựng khu tiếp nhận, thực hiện cách ly tại các phường

(PLVN) - Nhằm góp phần cùng UBND thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao, tránh lây lan ra cộng đồng, các phường trên địa bàn thành lập khu cách ly tập trung với trang thiết bị đầy đủ, bảo đảm cơ sở vật chất y tế, điều kiện ăn uống, sinh hoạt, sẵn sàng đón công dân đến cách ly khi có yêu cầu. 
Phường An Đông đã chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận, thực hiện cách ly tập trung.
Phường An Đông đã chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận, thực hiện cách ly tập trung.

Theo thông tin từ UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), các phường trực thuộc TP phải tổ chức thành lập tại địa phương mình một khu tiếp nhận cách ly công dân với sức chứa 30-50 người. Trong đó, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường là khung trưởng, Trưởng Công an phường làm khung phó, các thành viên: Y tế, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh. Lực lượng phục vụ là Dân quân tự vệ, Đoàn viên Thanh niên, các nhà hàng, quán ăn, trường học.

Nơi cách ly "điểm" của các phường tại TP. Huế đã sẵn sàng (Ảnh chụp sáng 17/8)
Nơi cách ly "điểm" của các phường tại TP. Huế đã sẵn sàng (Ảnh chụp sáng 17/8) 

Các khung này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND phường và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của TP. Phải có mặt 24/24 để điều hành lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, phải đảm bảo đủ thuốc,hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết và hướng dẫn công tác chuyên môn cho phòng chống dịch.

UBND các phường phải khảo sát, lựa chọn khu vực cách ly; hệ thống băng rôn, biển bảng, loa đài, nội dung để tuyên truyền hàng ngày. Ngoài ra, còn phải tìm vị trí nấu ăn cách khu cách ly tối thiểu 100 mét…

Địa phương được TP Huế được chọn làm điểm là UBND phường An Đông, các phường còn lại tham quan và triểu khai thực hiện. Sáng nay (17/8), phường An Đông đã hoàn chỉnh khu tiếp nhận, cách ly công dân.

Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Đình Nghị (Chủ tịch UBND phường An Đông) cho biết, phường chọn địa điểm cách ly là trường Tiểu học số 1 An Đông (129 Đặng Văn Ngữ). Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, tất cả đã sẵn sàng.

Đọc thêm