Thêm một cây cầu nối nhịp dòng sông Thạch Hãn huyền thoại

(PLO) - Ngày 19/7, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công Xây dựng công trình cầu Thành Cổ và đường dẫn thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua Thị xã Quảng Trị, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối đôi bờ dòng sông Thạch Hãn huyền thoại. 
Lễ khởi công Xây dựng công trình cầu Thành Cổ và đường dẫn thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua Thị xã Quảng Trị
Lễ khởi công Xây dựng công trình cầu Thành Cổ và đường dẫn thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua Thị xã Quảng Trị

Đây là công trình có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Quảng Trị, đáp ứng mong mỏi của người dân, địa phương bấy lâu nay và là công trình hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương Binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và Chiến dịch bảo vệ Thành Cổ 81 ngày đêm.

Cầu Thành Cổ có chiều dài 311m, gồm 9 nhịp (5 nhịp dầm Super T và 4 nhịp dầm bản), rộng 15m (mặt cầu rộng 11m, bề rộng lề bộ hành và lan can mỗi bên 2m), mố trụ bằng bê tông cốt thép (2 mố, 8 trụ) đặt trên nền móng cọc khoan nhồi D=1,2m (62 cọc/1.592,5m).

Đây là công trình thuộc Dự án tuyến tránh QL1 đoạn qua thị xã Quảng Trị với chiều dài tuyến trên 5,9km, tổng mức đầu tư gần 670 tỷ đồng. Trong đó, điểm đầu tuyến tại ngã ba đường Lê Lợi-QL1 tại Km 776+802, thuộc địa phận Thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong), điểm cuối tại khu vực ngã ba Long Hưng (Km 772+808 QL1) thuộc địa phận xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng). Phần đường được thiết kế với quy mô đường cấp II đồng bằng và đối với đoạn qua đô thị được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhấn mạnh Cầu Thành Cổ là công trình đặc biệt quan trọng và hết sức ý nghĩa thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ chúng ta với thế hệ cha anh. Công trình này được chủ trương triển khai lập dự án đầu tư xây dựng vào tháng 9/2011, tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn nên phải tạm lùi thời gian thực hiện.

Vì đây là công trình có quy mô lớn, tính chất kỷ thuật phức tạp, thời gian thi công ngắn nên đòi hỏi đơn vị triển khai phải quyết liệt, khẩn trương và chất lượng nhất. Đồng thời Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan của Quảng Trị, các đơn vị tham gia công trình thi công đảm bảo chất lượng, đưa dự án hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (1947 - 2017).

Theo ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Thành Cổ và đường dẫn thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 nhằm giảm tải giao thông trên Quốc lộ. Không những thế công trình này còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào, chiến sĩ, nhân dân trong và ngoài nước tham quan, thăm viếng, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc tại địa danh lịch sử đặc biệt quan trọng Thành cổ bên “dòng sông hoa lửa” Thạch Hãn nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.

Ngoài ra, công trình này hoàn thành sẽ nối liền hai trung tâm hành chính, kinh tế là Thị xã Quảng Trị và Thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong), kết nối trung tâm tỉnh lỵ TP. Đông Hà, Rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại cho hàng trăm hộ dân nơi vùng dự án đi qua. Đồng thời tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng cho sự phát triển đô thị của các địa phương, kết nối giao thông trên dòng sông lịch sử Thạch Hãn.

Dự án đi qua ba huyện, thị (gồm Triệu Phong, Hải Lăng và Thị xã Quảng Trị) với khoảng 333 đối tượng/449 thữa bị ảnh hưởng. Trong 49 hộ dân bị ảnh hưởng nhà có 23 hộ tái định cư. Công trình dự kiến hoàn thành vào trước tháng 7/2017.

Đọc thêm