Thị xã Giá Rai phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025

(PLVN) - Tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Phát triển” với quyết tâm chính trị đột phá, phấn đấu vươn lên đưa thị xã phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển vượt bậc

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XII) triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và chỉ tiêu chủ yếu bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, phát huy lợi thế đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu trao đổi với các lãnh đạo Thị xã Giá Rai tại Đại hội Đảng bộ Thị xã Giá Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu trao đổi với các lãnh đạo Thị xã Giá Rai tại Đại hội Đảng bộ Thị xã Giá Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo thị xã Giá Rai chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao, đột phá mạnh mẽ vượt chỉ tiêu nghị quyết trước thời gian một năm, tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ 14,61% cuối nhiệm kỳ còn 0,93%; có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục – đào tạo, y tế, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công luôn được quan tâm theo dõi chặt chẽ chỉ đạo kịp thời, đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Trong 5 năm qua, sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt hơn 43.100 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 9,82%. Thị xã hiện có 22 công ty, nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản chiếm gần 80% toàn tỉnh, giá trị xuất khẩu đạt 600 triệu USD, vượt 20 triệu USD, so với chỉ tiêu Nghị quyết đạt 103,4%. 

Công nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho Thị xã Giá Rai (Ảnh: dây chuyền sản xuất tại Nhà máy chế biến thủy hải sản Thiên Phú (Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu)
Công nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho Thị xã Giá Rai (Ảnh: dây chuyền sản xuất tại Nhà máy chế biến thủy hải sản Thiên Phú (Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) 

Ông Huỳnh Công Quân – Phó Bí thư Thị ủy giá Rai, cho biết: Với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII đã triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã bằng những chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Đồng thời khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, phát huy lợi thế nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, cả nhiệm kỳ tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ và giảm dần nông nghiệp. 

Giá  Rai đầy tiềm năng và triển vọng 

"Để phát huy tiềm lực và thế mạnh của địa phương, trong nhiệm kỳ qua, Thị xã giá Rai đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển đô thị hóa, mở rộng không gian và chỉnh trang đô thị" - ông Huỳnh Công Quân, Phó Bí thư Thị ủy Giá Rai, cho biết thêm.

Theo đó, Thị xã triển khai xây dựng mới nhiều hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm, 10 năm. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng nhằm phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần đưa bộ mặt đô thị ngày càng sạch đẹp và khang trang hơn như tuyến đường Giá Rai - Gành Hào, đường dẫn cầu Trần Văn Sớm, đường vành đai Nọc Nạng đấu nối với đường tránh Hộ Phòng; tuyến Quốc lộ 1A - Phong Thạnh A; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô Phường 1, phường Hộ Phòng, phường Láng Tròn. 

Ông Huỳnh Công Quân – Phó Bí thư Thị ủy Giá Rai.
Ông Huỳnh Công Quân – Phó Bí thư Thị ủy Giá Rai. 

Duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn ấp liền ấp, tạo thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa và đi lại của người dân. Nâng cấp chỉnh trang khu Trung tâm Hành chính thị xã, khu hành chính các xã - phường, khu công viên vui chơi giải trí, tạo chuyển biến tích cực làm thay đổi diện mạo, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. 

Đồng thời, mời gọi, thu hút đầu tư luôn được quan tâm chú trọng, có nhiều nhà đầu tư tiếp cận và xin chủ trương đầu tư thực hiện các dự án như: khu nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn... 

Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống lưới điện nông thôn, nhất là hệ thống điện 3 pha, đảm bảo nguồn điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,9%. Đảng bộ Thị xã thực hiện một số nội dung trọng tâm khâu đột phá 5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của thị xã, đẩy mạnh công tác kêu gọi thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực thế mạnh của Thị xã. 

Từ sự đồng tình ủng hộ của người dân nên tuyến lộ cầu Sư Son đến cầu Đen (Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) được trải nhựa và bê - tông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng.
 Từ sự đồng tình ủng hộ của người dân nên tuyến lộ cầu Sư Son đến cầu Đen (Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) được trải nhựa và bê - tông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng.

Cùng với đó, Thị xã giá Rai tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đáp ứng nhu cầu giao thông, liên kết phát triển giao thương hàng hóa giữa các tỉnh lân cận: Cà Mau – Kiên Giang – Bạc Liêu và khu kinh tế biển Gành Hào. 

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã Giá Rai xác định tập trung tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội; khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Thị xã đạt đô thị loại III và phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025./.

Đọc thêm