Thu giữ 1.000 gói thuốc lá nhập lậu từ Campuchia ở An Giang

(PLVN) - Ngày 4/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vừa bắt và thu giữ 1.000 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 3/5, Tổ công phòng, chống dịch Covid-19 số 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát từ khu vực cống Tư Mèo đến cống Ông Cần, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Đến đoạn gần cống Ông Cần, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang vác các bao đồ cồng kềnh bò theo đường bờ ruộng, hướng từ Campuchia về Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 25m về phía Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số thuốc lá nhập lậu vừa bắt giữ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số thuốc lá nhập lậu vừa bắt giữ.

Tổ công tác tiếp cận, ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra thì các đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ chạy về bên kia biên giới, bỏ lại 2 bao đồ. Qua kiểm tra, phát hiện 2 bao đồ có chứa 1.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet. Tổng trị giá tang vật gần 20 triệu đồng.

Tổ công tác đều tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm