Thừa Thiên Huế dừng nhiều hoạt động lễ hội đầu xuân để phòng ngừa Corona lây lan

(PLVN) - Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ngành Văn hóa địa phương sẽ cho hoãn tổ chức các lễ hội trong dịp đầu xuân.
Để phòng ngừa dịch Corona, nhiều hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh TT- Huế sẽ được hoãn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân
Để phòng ngừa dịch Corona, nhiều hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh TT- Huế sẽ được hoãn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân

Theo truyền thống hằng năm, vào mỗi dịp đầu xuân, tại Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra nhiều lễ hội thu hút sự tham gia đông đảo của người dân như: Lễ hội Đền Huyền Trân (theo kế hoạch diễn ra trong hai ngày mùng 8 và 9 tháng Giêng năm Canh Tý 2020 nhằm ngày 1 và 2/2 tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế); Hội vật làng Sình (diễn ra vào ngày 3/2, tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang); lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ (tại thị trấn Thuận An vào ngày 5/2) hay lễ hội đua trãi trên sông Vực (vào ngày 2/2), chương trình Đêm thơ Nguyên tiêu vào ngày 14 tháng Giêng... Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch do virus Corona nên Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh đã cho hoãn các hoạt động lễ hội nhằm đảm bảo sức khỏe của cộng đồng.

Đồng thời, yêu cầu Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế tạm dừng tổ chức chương trình nghệ thuật Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) vào tối ngày 3/2 (mồng 10 tháng Giêng) tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh TT-Huế cũng đã có công văn yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Trong đó, giao Sở VH&TT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và thông báo cho các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao tập trung đông người; các hội nghị, hội thảo liên quan để ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh virus Corona.

Đọc thêm