Thừa Thiên Huế sẵn sàng tiếp tục công tác cách ly khi có công dân về từ vùng dịch

(PLVN) - Ngày 24/4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid - 19 cho Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và 8 khu cách ly tập trung y tế.


Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 4 cùng sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt.

Cụ thể, tỉnh này đã điều động 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên làm tốt công tác chuẩn bị vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng; Đóng mới, dồn dịch gần 7.000 giường, phản; 6.500 suất quân tư trang cá nhân; trang bị phương tiện dụng cụ y tế;

Tổ chức tiếp nhận cho trên 6.380 công dân; bố trí sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt, thăm khám; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, các quy định, quy chế của khu cách ly, các khuyến cáo của Bộ y tế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người công dân cùng chung tay phòng, chống dịch…

Nhờ vậy, đến nay Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế cho gần 6.400 công dân Việt Nam trở về từ các nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Toàn cảnh hội nghị
 Toàn cảnh hội nghị

Hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế mới tiếp nhận 30 công dân trở về từ nước bạn Lào. Trong thời gian tới, dự báo sẽ có hàng nghìn công dân từ các quốc gia có dịch trở về tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường xác định tốt vai trò, trách nhiệm, chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất trang thiết bị, nhằm phòng, chống dịch Covid- 19 có hiệu quả.

Đọc thêm