Thừa Thiên - Huế thực hiện nghiêm túc công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(PLVN) - Ngày 28/8, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515 do Đại tá Đoàn Quang Hòa – Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia làm Trưởng đoàn đã vào kiểm tra công tác thực hiện đề án 1237 và đề án 150 từ 2018 – 2019 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy trong 2 năm 2018 – 2019 đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế và cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, thống nhất.

Đã rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 25.043/31.646 liệt sĩ, trong đó nhận kết quả rà soát thông tin từ các địa phương là 2.200 trường hợp. Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực và từng bước hướng trọng tâm công tác tìm kiếm quy tập vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng chiến khu cách mạng.

Kết luận tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các cấp, các ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định và đạt kết quả tốt đối với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, song bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế và yêu cầu Ban Chỉ đạo 515, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, tiếp tục rà soát, xác minh các thông tin về liệt sĩ một cách chặt chẽ, chính xác đặc biệt là cần phối hợp với Ban công tác đặc biệt của tỉnh bạn để tổ chức tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trên đất nước bạn Lào đạt kết quả cao nhất. 

Đọc thêm