Thừa Thiên-Huế: Xây dựng tuyến kè dài 2,7km chống sạt lở bờ biển

(PLO) - Tuyến kè được xây dựng tại bờ biển Quảng Công, huyện Quảng Điền ngăn không cho bờ biển sạt lở thêm, bảo đảm an toàn cho gần 450 hộ dân đang sinh sống trong vùng. Việc thi công tuyến kè chia làm hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư gần 280 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được khởi công xây dựng từ năm 2016, giai đoạn 1 của dự án triển khai xây dựng trên tổng chiều dài gần 1.500 mét và đến nay đã hoàn thành trên 70% khối lượng. Các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng, bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa bão năm nay. 

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, khi hoàn thiện, ngoài chống sạt lở biển, bảo vệ khu dân cư, công trình còn giúp ổn định đường bờ trên cơ sở đường bờ hiện tại, góp phần bảo vệ lâu dài vùng đầm phá Tam Giang. Đồng thời, từng bước góp phần hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển từ huyện Phong Điền đến huyện Quảng Điền. 

Đọc thêm