Tiền Giang: Hỗ trợ vốn nuôi dê cho các hộ khó khăn tại xã Phước Trung.

(PLVN) - Sáng ngày 28/08/2020, tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Tiền Giang đã trao “vốn nuôi dê” cho bà con hộ nghèo do Tổ chức Secours Populaite (Pháp) hỗ trợ với số tiền 70.000.000 đồng.
Tiền Giang: Hỗ trợ vốn nuôi dê cho các hộ khó khăn tại xã Phước Trung.

Theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tiếp nhận khoản viện trợ do Hội hữu nghị Việt – Pháp (Secours Populaite) hỗ trợ và đề nghị số 07/ĐN.CTĐ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang đã tiến hành trao số tiền cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông với số tiền 10.000.000 đồng/hộ để bà con có vốn chăn nuôi dê.

Với số vốn đó, Hội mong muốn sẽ là công cụ giúp bà con có được cuộc sống tốt hơn, cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn. Hiện tại tổng số hộ được hỗ trợ vốn là 7 hộ.

Được biết với số tiền hỗ trợ trên, bà con sẽ hoàn lại cho Hội chữ thập đỏ trong vòng 24 tháng (từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022) và sẽ được chia làm 2 đợt (lần 1: 24/8/2021 và lần 2: 24/8/2022), mỗi đợt bà con sẽ hoàn lại 5.000.000 đồng (50%) và không có lãi suất.

Đọc thêm