Tiền Giang: Vận động trên 18 tỷ đồng giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

(PLVN) - Tổ chức xây tặng nhà “Mái ấm da cam” cho những gia đình khó khăn về nhà ở; tặng xe lăn, xe lắc; nhu yếu phẩm; hỗ trợ vốn sản xuất cho những gia đình nạn nhân; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí...

Trong năm 2020, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang đã vận động trên 18 tỷ đồng để giúp đỡ, chăm sóc cho 11.750 nạn nhân ở địa bàn tỉnh.

Trong đó, hoạt động nổi bật nhất tại các hội thuộc huyện Cái Bè (trên 3,2 tỷ đồng), huyện Châu Thành (trên 2,9 tỷ đồng), thị xã Cai Lậy (trên 2,1 tỷ đồng)…

PCT UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
 PCT UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Từ nguồn ngân sách vận động, Hội đã hỗ trợ cho gần 12 ngàn người; xây tặng 45 căn nhà “Mái ấm da cam” cho gia đình các nạn nhân (bình quân từ 30 đến 50 triệu đồng/căn); tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và tặng 44.311 suất quà cho gia đình nạn nhân nghèo khó, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua; nuôi dưỡng và trợ cấp thường xuyên 845 suất/năm đối với nạn nhân đặc biệt khó khăn...

Với những kết quả đạt được trong năm qua, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, đề ra phương hướng năm 2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho cá nhân Chủ tịch Hội tỉnh - bà Dương Thị Lệ; UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội…

Đọc thêm