Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025

(PLVN) - Hai ngày 5 và 6/8, Đảng bộ huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn lết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vững”.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Dương Hoàng Hương – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khỏe – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hải – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Xuân Khai – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 254 đảng viên ưu tú đại diện cho 7.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Đại hội đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện Hạ Hòa đã đạt được nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần làm rõ những hạn chế để triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, lưới điện và các công trình phục vụ phát triển văn hóa, xã hội.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án vào khu công nghiệp; xây dựng mô hình sản xuất – kinh doanh phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.
 Ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khách quan, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo kết quả công bố, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Hạ Hòa đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,2%; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng hàng hóa, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển đa dạng, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện.

Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện tăng 25,5% so với giai đoạn 2010 – 2015; nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được triển khai tích cực; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH. Việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được tăng cường.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đới sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,85% so đầu nhiệm kỳ.

Công tác quốc phòng, quân sự được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Đọc thêm