TP Biên Hòa tạm đình chỉ một số hoạt động để chống dịch Covid - 19

(PLVN) - Thời gian áp dụng từ ngày 30/3 cho đến hết ngày 15/4. Nếu địa bàn nào còn diễn ra các hoạt động tập trung đông người thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Phạm Anh Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa vừa ký văn bản về việc quyết định áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Theo đó, thành phố Biên Hòa tạm đình chỉ các hoạt động: Cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử, karaoke, quán bar, phòng trà, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, yoga, xoa bóp (massage), spa, câu lạc bộ bida, sân golf, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc, khu chợ đêm trên địa bàn thành phố và nhà hàng, quán bia, các cơ sở/địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát có công suất phục vụ từ 20 người trở lên. Các dịch vụ văn hóa, thể thao tập trung đông người; các khu địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí.

Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống công suất phục vụ dưới 20 người cửa hàng, quầy hàng, quán ăn uống nhỏ, quán giải khát, căn tin trong bệnh viện, cơ quan, thức ăn uống đường phố) đề nghị tạm đình chỉ hoạt động.

Trường hợp cần phải thực hiện kinh doanh thì không tổ chức phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng và bán hàng online, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Việc kinh doanh buôn bán phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch... 

Hạn chế tập trung đông người, theo đó không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng.

Thời gian áp dụng từ ngày 30/3 cho đến hết ngày 15/4. Nếu địa bàn nào còn diễn ra các hoạt động nêu trên thì chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm.

Đọc thêm