TP Việt Trì tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI

(PLVN) - Trong hai ngày 28, 29/7, Đảng bộ TP. Việt Trì đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng TP. Việt Trì phát triển nhanh, bền vững, ngày càng văn minh, hiện đại”.
 BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Công Thủy – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng 285 đảng viên ưu tú, đại diện cho trên 16 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kì 2015 – 2020. Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đã đề ra (22/24 chỉ tiêu). Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành, lĩnh vực phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với thực hiện khâu đột phá về phát triển dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố Việt Trì đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bước vào nhiệm kỳ mới, thành phố cần tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững; nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì thành trung tâm kinh tế năng động của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ thành phố tập trung nghiên cứu, đánh giá kỹ những thời cơ, vận hội mới; những tiềm năng, thế mạnh của thành phố để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực.

Đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Thành phố cần quan tâm tạo cơ chế thu hút các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, bất động sản, chứng khoán. Đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bảo tồn, phát huy lợi thế du lịch tâm linh hướng về cội nguồn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, ưu tiên đầu tư vào những ngành có công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với phát triển du lịch. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên diện tích đất canh tác. Đồng thời nâng cao chất lượng tiêu chí các xã nông thôn mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào BCH Đảng bộ thành phố; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lẩn thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Việt Trì nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn

 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Việt Trì nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn

Tại hội nghị BCH lần thứ nhất, BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu BTV Thành ủy gồm 12 đồng chí; bầu Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Việt Trì.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, những điều kiện, thời cơ mới; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; lấy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ làm động lực tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá về tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Xây dựng thành phố Việt Trì ngày càng văn minh, hiện đại, sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam./.

Đọc thêm