Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

(PLO) -Ngày 2/10, tại Trung tâm văn hóa huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Học sinh tham quan tại triển lãm
Học sinh tham quan tại triển lãm

Triển lãm trưng bày 120 tư liệu bao gồm tư liệu văn bản, bản đồ và hình ảnh chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thu thập trong nước và các nước trên thế giới.

Trong đó có các tư liệu văn bản được trích ra từ các bộ chính sử của các triều đình của Việt Nam, cùng nhiều công trình nghiên cứu của nhiều học giả nho giáo như Lê Quý Đôn, Lê Đản… Các tư liệu bản đồ do người Việt và các nước phương Tây vẽ về lãnh thổ của Việt Nam và Trung Quốc; cũng như bản đồ Trung Quốc do các nước phương Tây và Trung Quốc xuất bản chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra là các tư liệu hình ảnh chứng minh 2 quần đảo này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.

Qua các nội dung, hình ảnh tư liệu thể hiện tại triển lãm một lần nữa khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu được sự thật lịch sử, hiểu được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực. 

Đọc thêm