Triển lãm tranh "Hồ Chí Minh cả cuộc đời vì nước, vì dân"

(PLVN) -Sáng nay  (9/10), tại Thư viện tỉnh Ninh Bình khai mạc triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Hồ Chí Minh cả cuộc đời vì nước, vì dân” do Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình tổ chức.
​Đại diện Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và thề thao Ninh Bình cùng họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi cắt băng khai mạc triển lãm.
​Đại diện Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và thề thao Ninh Bình cùng họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi cắt băng khai mạc triển lãm.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Thanh Túc - Phó bí thư Thường  trực tỉnh Ninh Bình, bà Bùi Mai Hoa - Ủy viên ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo, ông Lưu Danh Tuyên - Ủy viên ban thường vụ- Trưởng ban nội chính, ông Đỗ Việt Anh - Ủy viên ban thường vụ - Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng các sở ban ngành, các họa sĩ, nghệ sĩ,... trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phát biểu khai mạc.
  Ông Trần Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Tại triển lãm, ông Trần Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu: “Những tác phẩm tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày trong triển lãm như những bông hoa kính dâng lên Đảng Quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, góp phần vào cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Triển lãm trưng bày 100 bức tranh của Thạc sĩ, Họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi (SN 1949, tại thôn Chi Phong, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Ông là người có nhiều giải nhất tại các cuộc thi sáng tạo logo và sáng tác tranh cổ động triển lãm; có nhiều tác phẩm được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội , Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Quân sự Việt Nam; từng đạt Giải A, giải B giải thưởng Văn học Nghệ thuật Trương Hán Siêu Ninh Bình...

Trong không khí tưng bừng khai mạc cuộc Triển lãm, tác giả Nguyễn Phúc Khôi chia sẻ: “ Nội dung đề tài sáng tác về dân tộc, về Đảng, về Bác Hồ là nguồn cảm hứng không ngừng chảy trong tôi. Hình ảnh Bác với ngôi sao vàng và búa liềm, cùng nền cờ đỏ luôn gắn bó cho nên không tránh khỏi sự trùng lặp về bố cục, màu sắc và phong cách thể hiện”. 

Thạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi phát biểu tại buổi triển lãm.
   Thạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi phát biểu tại buổi triển lãm.
Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao nhận bức tranh “Hồn thiêng Đại Cồ Việt” do họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi tặng.
  Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao nhận bức tranh “Hồn thiêng Đại Cồ Việt” do họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi tặng.

Triển lãm diễn ra trong thời gian 15 ngày nhằm tôn vinh, ngợi ca những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Người. Qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói riêng và tầng lớp nhân dân nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. 

Đọc thêm