Triệt phá 2 băng nhóm cho vay rồi đòi nợ kiểu côn đồ

(PLVN) -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng Đinh Văn Tư, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc
Tuấn về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, khoảng tháng 10/2019, chị Y.T (38 tuổi) , ngụ phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa có vay tiền của một số đối tượng làm nghề cho vay trả góp. Các đối tượng cho vay đến nhà chị T đòi nợ nhưng chị T mất khả năng trả lãi, khi không thấy chị T ở nhà, các đối tượng ném sơn cùng mắm tôm vào nhà gây áp lực buộc chị T trả nợ.

Nhận được tin báo các đối tượng tiếp tục đến nhà chị T đòi nợ, ngày 18/3, đội Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Tân Hạnh đến kiểm tra và đưa 5 đối tượng đang có mặt tại nhà chị T về làm việc.

Từ trái sang phải, đối tượng Đinh Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Công (Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp).
Từ trái sang phải, đối tượng Đinh Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Công (Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp).

Bước đầu, Công an TP Biên Hoà làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan gồm hai băng nhóm cho vay nặng lãi, một nhóm do đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn cầm đầu, đã cho vay và thu nợ của 08 khách hàng với lãi suất từ 50-60%/tháng và nhóm khác do đối tượng Đinh Văn Tư và Nguyễn Văn Công (30 tuổi, ngụ huyện An Dương, TP Hải Phòng) cầm đầu, cho vay và thu nợ của 49 khách hàng với lãi suất từ 20-25%/tháng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo hoạt động cho vay từ cuối năm 2019 đến nay, địa bàn chủ yếu là các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương và các phường giáp ranh Biên Hòa - Bình Dương với hình thức cho vay trả góp theo ngày.

Qua làm việc trực tiếp với người vay, phần lớn là những người nghèo, buôn bán nhỏ, hàng rong… gặp khó khăn về tài chính nên vay tiền các đối tượng này. Lãi suất vay cao nên đa số người vay chỉ trả được một phần, khi mất khả năng chi trả thì bị uy hiếp nên phải tiếp tục vay khoản mới của chính các đối tượng đó hoặc nhóm đối tượng khác để trả nợ cũ, làm nợ chồng nợ, dẫn đến bế tắc.

Đến cuối cùng, người vay không còn khả năng mượn thêm được nữa thì các đối tượng này đe dọa tinh thần bằng cách ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà, uy hiếp gây hoang mang cho người vay và gia đình người vay như trường hợp chị T nói trên.

Căn nhà nơi các đối tượng tạt sơn, ném chất bẩn (Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp).
Căn nhà nơi các đối tượng tạt sơn, ném chất bẩn (Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý những đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa và Công an phường Tân Hạnh đã lập thành tích trong đợt cao điểm 2 tấn công trấn áp tội phạm.

Trước đó, ngày 13/3, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự lễ khen thưởng đột xuất cho Công an TP Biên Hòa về những thành tích xuất sắc trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đọc thêm