Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ, thu giữ gần 500kg thuốc nổ

(PLVN) - Ngày 24/8, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ gần nửa tấn thuốc nổ và nhiều đầu đạn nguy hiểm.
Chân dung hai đối tượng Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo.
Chân dung hai đối tượng Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo.

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình thấy nổi lên trên địa bàn có đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ với số lượng lớn.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chuyên án chỉ đạo công tác phá án.
 Đại tá Bùi Quang Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chuyên án chỉ đạo công tác phá án.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, cơ quan công an phát hiện đường dây này do Lê Minh Đức (SN 1974, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đăng Thảo (SN 1973, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cầm đầu.

Rạng sáng 24/8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Lê Minh Đức đang thực hiện hành vi vận chuyển gần 100kg thuốc nổ tại đường tỉnh lộ 4 (đoạn qua huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận mua số thuốc nổ nói trên từ Nguyễn Đăng Thảo. Mở rộng khám xét tại nơi ở của Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo, lực lượng công an tiếp tục thu giữ tổng cộng 454kg thuốc nổ, 09 đầu đạn 120mm, 02 đầu đạn 85mm, 9 đạn cối 82mm, 1 đạn cối 120mm, 03 quả bom bi vướng đường kính 6,5cm.

Lực lượng chức năng thu giữ 454 kg thuốc nổ
Lực lượng chức năng thu giữ 454 kg thuốc nổ

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, đây là chiến công quan trọng của lực lượng Công an Quảng Bình nói chung và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh nói riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thu lượng lớn thuốc nổ. Góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Đọc thêm