Triệt phá nhiều điểm cá độ bóng đá qua mạng

(PLO) - Ngày 22/7, thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế cho biết, trong vòng 3 tuần, đơn vị đã phá 3 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Các đối tượng Nam, Quang, Vũ, Tống trong chuyên án 681Đ
Các đối tượng Nam, Quang, Vũ, Tống trong chuyên án 681Đ

Trước đó, khi giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 bắt đầu diễn ra, tại địa bàn thị xã Hương Thủy có nhiều thanh niên qua Lào làm ăn đã trở về địa phương đúng thời điểm này. Nhiều thanh niên đều có chung tư tưởng: “Lâu nay làm ăn vất vả rồi. 4 năm mới diễn ra World Cup lần nên về Việt Nam chơi hết mùa World Cup sẽ quay lại Lào làm ăn…”. Từ đây, qua thu thập các chứng cứ, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hương Thủy phát hiện trên địa bàn, có một số điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng quy mô lớn. Công an thị xã Hương Thủy đã xác lập chuyên án mang bí số 618Đ để đấu tranh, truy bắt.

Sau khi điều tra, xác minh và thu thập chứng cứ, tối ngày 11/7, lực lượng chức năng đã đột kích vào nhà riêng, bắt quả tang Nguyễn Lương Tú (1982, trú tại phường Phú Bài) và Lê Hoàng Nam (1989, trú tại phường Thủy Lương) đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng các trận thi đấu của giải World Cup. Tại cơ quan điều tra, Tú và Nam khai, các trang mạng này được một số đối tượng khác cùng trú tại thị xã Hương Thủy cung cấp.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Hương Thủy đã xác minh va tiến hành khám xét chỗ ở của 3 đối tượng Võ Khắc Nhật Minh (1982), Phan Đức Quang (1979) và Võ Thanh Chí (1985) đều trú thị xã Hương Thủy). Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 17 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, hơn 630 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tờ phơi, tịch ghi và các dụng cụ khác nhằm phục vụ hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Võ Khắc Nhật Minh và Phan Đức Quang đánh bạc qua mạng với số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng
Võ Khắc Nhật Minh và Phan Đức Quang đánh bạc qua mạng với số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng

Các đối tượng đã sử dụng đánh bạc qua mạng từ ngày ngày đầu diễn ra World Cup, đến thời điểm bị bắt giữ khoảng 2,5 tỷ đồng. Đối tượng Võ Khắc Nhật Minh và Phan Đức Quang khai nhận, trước khi World Cup diễn ra, 2 đối tượng này đã mua các trang mạng, sau đó cung cấp tài khoản cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc.

Bên cạnh đó, từ nguồn tin của người dân cung cấp, tại quán cà phê Vườn Đào nằm trên địa bàn xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) vào các ngày thứ 7, chủ nhật và đặc biệt khi là khi giải Word Cup diễn ra, nhiều thanh niên đến xem bóng đá, la hét gây mất trật tự khu dân cư. Qua nắm tình hình, Công an thị xã Hương Thủy xác định, những người đến xem cá độ bóng đá tại quán này có dấu hiệu cá độ. Tối 28/6, cơ quan chức năng đã ập vào quán cà phê Vườn Đào, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thành (1992) đang đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số cá độ bóng đá, thu giữ 1 máy tính xách tay, 3 tờ tịch tỷ số, nhiều tờ phơi với gần 20 triệu đồng tiền mặt.

Cũng trong thời gian diễn ra World Cup 2018, đối tượng Lê Viết Trường Sơn (SN 1989, trú phươngThủy Dương), tại quán cà phê của mình, Sơn đã ghi cá độ bóng đá các trận đấu thuộc vòng chung kết. Thời điểm bị bắt giữ tại quán cà phê, Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 13 tờ phơi ghi tỷ số cá độ bóng đá, 2 quyển số dùng để tập hợp việc đánh bạc của các con bạc, 1 Iphone, 1 máy tính xách tay và tiền mặt. Cơ quan điều tra xác định, số tiền Sơn dùng đánh bạc ước khoảng hơn 120 triệu đồng trong 1 tuần.

Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng Công an thị xã Hương Thủy cho biết, hiện cơ quan Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng gồm: Võ Khắc Nhật Minh, Phan Đức Quang, Nguyễn Lương Tú, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Phạm Quang Vũ, Nguyễn Ngọc Tổng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” và khởi tố đối tượng Nguyễn Ngọc Thành, Lê Viết Trường Sơn về hành vi “Đánh bạc”.

Đọc thêm