Triệt phá nhiều nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc ăn tiền giữa mùa dịch Covid-19 ở Khánh Hòa

(PLVN) - Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) liên tiếp phát hiện nhiều nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới nhiều hình thức khác nhau.
Một số tang vật tại sòng bạc cạnh trại nuôi lợn của gia đình bà No bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Một số tang vật tại sòng bạc cạnh trại nuôi lợn của gia đình bà No bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 16h ngày 13/4, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang bất ngờ ập vào bãi đất trống bên cạnh trại nuôi lợn của gia đình bà Trần Thị No (ngụ thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 15 đối tượng, trong đó có 2 nữ đang đánh bạc ăn tiền, bằng hình thức xì lát.

Thấy lực lượng chức năng đột kích, các con bạc tháo chạy nhưng không thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều bộ bài tây, tiền, điện thoại di động, xe máy của các đối tượng.

Trước đó, cũng tại TP Nha Trang, khoảng 13h ngày 7/4, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích vào căn nhà 3 tầng lầu nằm trên đường số 4 (thuộc khu đô thị Hà Quang 2, phường Phước Hải, TP Nha Trang) bắt quả tang gần 20 đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Thời điểm bắt quả tang, nhóm đối tượng này lập 2 sòng bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức binh xập xám và cá ngựa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tiền mặt, các dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Ngay sau khi bắt quả tang 2 nhóm đối tượng nói trên, lực lượng công an đã lập biên bản, dẫn giải các đối tượng về trụ sở công an lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP Nha Trang, các đối tượng nói trên không chỉ bị xử lý về hành vi đánh bạc, mà còn bị xử lý về hành vi tập trung đông người trong khi cả nước đang triển khai cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Đọc thêm