Trốn sang Campuchia để làm việc có lương khoảng 800 USD/tháng

(PLVN) - Ngày 10/3, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly 04 đối tượng, trong đó có 01 người quốc tịch Trung Quốc đang xuất cảnh trái phép sang Campuchia.


Cụ thể, vào lúc 01 giờ 50 phút, ngày 10/3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức mật phục phòng, chống xuất nhập cảnh trên địa bàn. Đến khu vực đầu bờ kênh Mương Sáu Nhỏ (khóm Vĩnh Chánh 3, Phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang); cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 850m. Tổ công tác đã phát hiện có 4 đối tượng đang lợi dụng đêm tối, men theo bờ ruộng để đi về phía biên giới Campuchia.

4 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị bắt giữ và đưa đi cách ly.
 4 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị bắt giữ và đưa đi cách ly. 

Tổ công tác lập tức truy đuổi và bắt giữ 04 đối tượng (03 Việt Nam; 01 Trung Quốc) có hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Bốn đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Huấn (SN 1991, ngụ huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Trần Thị Thu Hằng (SN 1991, ngụ TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Trần Bá Dân (SN 1993, ngụ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Du Jun (SN 1987, ngụ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc)

Đơn vị đã đưa 04 đối tượng về Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn để tiếp tục điều tra, làm rõ. Quá trình đưa về đơn vị đã đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Tại Đồn Biên phòng, các đối tượng khai xuất cảnh qua Campuchia để tiếp thị điện thoại di động và làm các công việc phổ thông với mức lương khoảng 800 USD/tháng. Trong ngày, Đồn đã bàn giao các đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Châu Đốc đưa đi cách ly theo quy định.

Đọc thêm