Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hi sinh tại Lào

(PLO) - Sáng 11/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.
Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào
Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo Quân Khu 4, đại diện các tỉnh Salavan, Sê Kông (Lào) và tỉnh Thừa Thiên- Huế. 

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Quân khu 4, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào các bộ tộc Lào hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào), Đội quy tập 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khắc phục mọi khó khăn, tìm kiếm và cất bốc 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trong đó, 10 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại tỉnh Salavan và 01 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sê Kông. 

Tất cả 11 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đợt này đều chưa rõ danh tính. Tuy nhiên hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẩu ADN để sớm xác định danh tính cho các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, việc tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước các hài cốt liệt sỹ còn nằm lại trên nước bạn Lào là chủ trương của Đảng và Nhà nước và là nguyện vọng của toàn dân và toàn quân. Việc làm này thể hiện sự tri ân của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Đọc thêm