Truy tặng danh hiệu cho 4 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại Sơn La

(PLVN) - UBND tỉnh Sơn La vừa long trọng tổ trức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”cho 4 mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"

Ngày 15/11/2019, Chủ tịch Nước đã có Quyết định số 1994/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 4 mẹ thuộc tỉnh Sơn La, đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được truy tặng, gồm các mẹ: Lò Thị Song, xã Chiềng Xôm (Thành phố); Lò Thị Bắng, xã Mường Bằng (Mai Sơn); Lò Thị Hong, xã Tân Lập (Mộc Châu) và mẹ Quàng Thị Khiên, thị trấn Ít Ong (Mường La).

Tính đến nay, toàn tỉnh có 121 bà mẹ được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 2 mẹ còn sống và được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc và phụng dưỡng suốt đời.

BàTráng Thị Xuân chuyển trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ
BàTráng Thị Xuân chuyển trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ 

Phát biểu tại Lễ truy tặng, bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã bày tỏ sự tri ân những đóng góp to lớn của các "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", thân nhân các gia đình liệt sỹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các “Bà mẹ Việt Nam Anh  hùng” và thân nhân của các mẹ, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ,

Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của các mẹ và gia đình liệt sỹ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ của các bà mẹ, các gia đình liệt sỹ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xem xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và các hình thức khen thưởng khác;

Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương cống hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, góp phần giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thi đua lao động, học tập xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Đọc thêm