TT – Huế: Đại hội Hội công chứng viên lần thứ I nhiệm kỳ 2016 -2021

(PLO) - Được sự cho phép của UBND tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 9/12 /2016, Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính phát biểu tại đại hội
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính phát biểu tại đại hội

Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế được phép thành lập theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND. 

Đại hội tập trung thực hiện các nội dung chương trình đề ra như: Công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Hội công chứng viên tỉnh và báo cáo quá trình thành lập Hội; thông qua dự thảo điều lệ, dự thảo chương trình hoạt động của Hội công chứng viên…

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực xoay quanh công tác tổ chức, tài chính, về mục tiêu cụ thể trong các dự thảo, góp phần hoàn thiện nội dung điều lệ và chương trình hoạt động làm cơ sở triển khai áp dụng thống nhất trong thời gian tới. 

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Theo đó, Hội công chứng viên tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tư Pháp và Sở Nội vụ. Trụ sở của Hội đặt tại 130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP. Huế.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính hy vọng, Hội công chứng viên sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa công chứng viên với các cơ quan nhà nước, là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết đội ngũ công chứng viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên.

Đồng thời Hội sẽ giám sát việc tuân theo pháp luật, thực hiện quy tắc hành nghề công chứng; cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề và tạo điều kiện để công chứng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên sâu về nghề nghiệp và phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp công chứng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 3 thành viên để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ, đó là ông Nguyễn Đăng Thiện, Nguyễn Hữu Hoàng và ông Võ Quang Lãm, trong đó ông Nguyễn Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. 

Đọc thêm