TT-Huế tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020

(PLVN) - Sáng 16/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị, thành và các đơn vị nhận nguồn tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện,  kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2020.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và cấp uỷ, chính quyền địa phương nên việc triển khai công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị được thực hiện đồng bộ, đi vào nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

Việc huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cũng như công tác hậu cần, kỹ thuật từng bước được cũng cố và nâng cao. Năm 2019, đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị trên 1.800 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 74% khá và giỏi. Năm 2020, chỉ tiêu huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị của tỉnh Thừa Thiên Huế là trên 2.600 đồng chí.

Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để bảo đảm nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đạt kết quả tốt. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự 09 huyện, thị xã, thành phố Huế tiến hành phúc tra, sắp xếp, bổ nhiệm quân số. Tổ chức giao nguồn cho các đơn vị bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, để các đơn vị tiến hành huấn luyện.

Các đơn vị ký kết giao, nhận nguồn quân nhân dự bị
 Các đơn vị ký kết giao, nhận nguồn quân nhân dự bị

Với phương châm "Huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiểu quả", huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, huấn luyện đến đâu chắc đến đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

Đọc thêm