Từ hôm nay, 20/12, cấm đỗ xe trên các tuyến đường trung tâm Hải Phòng

(PLO) - Ngay sau khi vấn đề đỗ xe tùy tiện ở các tuyến đường thuộc dải Trung tâm Thành phố Hải Phòng được nêu ra tại Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố, ngày 19/12, UBND Thành phố Hải Phòng đã thông báo cấm dậu xe trên các tuyến đường này.
Trục đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Thành phố Hải Phòng
Trục đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Thành phố Hải Phòng

Trong Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hải Phòng, những vấn đề nóng về giao thông của Thành phố đã được các đại biểu HĐND chất vấn đối với ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT, trong đó có việc di dời các bến xe nằm sâu trong nội đô và việc dừng đậu xe tùy tiện trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú thuộc dải Trung tâm Thành phố, gây mất mỹ quan đô thị. Vấn đề này cũng được Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành nêu ra tại kỳ họp này.

Ngay khi kỳ họp HĐND khép lại, UBND Thành phố Hải Phòng đã triển khai các biện pháp cấp bách lập lại trật tự giao thông đô thị, đặc biệt là giải quyết việc dừng, đậu xe trên các tuyến đường thuộc dài Trung tâm, gây ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

Thông tin tại họp báo ngày 19/12, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Kim Pha cho biết, dải Trung tâm thành phố là trục không gian cây xanh đô thị quan trọng bậc nhất của thành phố, là “lá phổi xanh của thành phố”. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc đỗ xe tại các tuyến đường dải trung tâm thành phố đã có nhiều bất cập ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Để lập lại trật tự ATGT, trật tự đường hè khu vực dải trung tâm thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở GTVT thực hiện việc cấm đỗ xe ô tô trên các tuyến đường thuộc khu vực dải trung tâm thành phố, gồm: đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung và các đường ngang trong dải trung tâm từ ngày 20/12/2017.

Ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, việc triển khai thực hiện cấm đỗ xe tại khu vực dải trung tâm trước hết là để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại khu vực này vào các giờ cao điểm, đảm bảo ATGT, các nội dung trên cũng đã được bàn bạc thảo luận kỹ giữa các ngành chức năng và địa phương liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện với những điểm còn bất hợp lý và việc đáp ứng nhu cầu dừng, đậu xe của người dân sẽ được Sở GTVT sẽ chủ động phối hợp với địa phương và đơn vị chức năng điều chỉnh cho phù hợp. 

Đọc thêm