Tung tin uống trứng gà phòng dịch bệnh Covid-19, nhân viên y tế xã bị phạt 10 triệu đồng

(PLVN) - Nghe người thân nói uống trứng gà sẽ phòng, chống được dịch bệnh Covid-19, một nhân viên y tế xã ở tỉnh Quảng Ngãi lập tức đưa lên facebook cá nhân, để rồi chịu phạt 10 triệu đồng.
Nội dung tin đồn thất thiệt do tài khoản facebook Pa Ri đăng tải.
Nội dung tin đồn thất thiệt do tài khoản facebook Pa Ri đăng tải.

Ngày 11/4, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, cơ quan chức năng huyện này vừa xử phạt một nhân viên y tế xã 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về việc uống trứng gà phòng dịch bệnh Covid-19 trên facebook cá nhân.

Trước đó, vào ngày 30/3, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin có một đứa bé vừa mới ra đời đã biết nói, khuyên mọi người ở trong nhà không được ra đường, uống trứng gà để chống dịch bệnh.

“Ngày hôm nay (30/3/2020), ai cũng không được ra khỏi nhà, không được đi làm mà chỉ ở nhà, người trong nhà đều phải uống trứng gà. Vậy bé này muốn báo trước cho chúng ta phòng điều gì…”, trích một phần bài viết trên tài khoản facebook Pa Ri.

Ngay khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đổ xô đến các tiệm tạp hóa và chợ trên địa bàn để tìm mua trứng gà ăn sống về uống phòng dịch bệnh.

Trước tình hình này, lực lượng công an các huyện miền núi ở Quảng Ngãi đã cử nhiều đoàn công tác về địa bàn các xã, thị trấn để tuyên truyền người dân không nên tin vào thông tin thất thiệt này. Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Sau 10 ngày xác minh, lực lượng công an xác định, các đối tượng tung tin thất thiệt này là Đ.V.P. (33 tuổi, ngụ xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà) và P.T.Q. (20 tuổi, ngụ xã Ba Vì, huyện Ba Tơ). Trong đó, P. hiện là nhân viên y tế, công tác tại Trạm Y tế xã Sơn Tinh (huyện Sơn Tây).

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi tung tin thất thiệt, không kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Cả 2 cho rằng do nghe người thân nói uống trứng gà sẽ phòng, chống được dịch bệnh Covid-19 nên đưa lên facebook cá nhân. Lực lượng chức năng đã xử phạt 2 đối tượng trên theo quy định pháp luật, trong đó P. bị phạt 10 triệu đồng.

Đọc thêm