Tuyên dương 13 gia đình công an Đồng Nai năm 2018

(PLO) - Sáng ngày 07/8, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương 13 Gia đình công an tiêu biểu năm 2018.
13 gia đình Công an Đồng Nai tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ
13 gia đình Công an Đồng Nai tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ

Trong những năm qua, nhiều gia đình cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai đã trở thành điểm tựa vững chắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

 Gia đình có vai trò, vị trí quan trọng trong việc hình thành, giáo dục nhân cách con người, cũng như việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. 13 gia đình công an tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các gia đình này đại diện tiêu biểu cho hơn 3 ngàn gia đình cán bộ chiến sĩ công an Đồng Nai có thành tích lao động, công tác, học tập đạt chất lượng hiệu quả cao, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em công an tỉnh đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con, tổ chức tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, hội thi nấu ăn, cắm hoa, mở lớp bồi dưỡng kiến thức nữ công gia chánh, tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, thăm hỏi gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo; tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, khuyến học cho con cán bộ chiến sĩ.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận ghi nhận, những thành tích Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em các cấp đã đạt được; đồng thời ghi nhận, biểu dương các gia đình công an Đồng Nai tiêu biểu, các cháu đã có nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện, các cháu vượt khó, học giỏi. 

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong công an tỉnh. Đồng chí Thuận yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an Đồng Nai, tập trung thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; tăng cường nâng cao phẩm chất đạo đức, nếp sống văn minh, lối sống văn hóa trong gia đình; tăng cường quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình cán bộ, chiến sỹ công an đạt chuẩn “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

Từ các hoạt động đó đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai bên cạnh việc tu dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa, trách nhiệm đối với công việc, đã không ngừng nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Nhiều đồng chí đã vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt cuộc sống gia đình…Đến nay, hầu hết gia đình cán bộ chiến sĩ đều đạt “Gia đình văn hóa”, sống gương mẫu, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Mỗi năm, có hàng trăm lượt con cán bộ chiến sĩ học giỏi được khen thưởng,biểu dương, tiếp nối truyền thống gia đình, thi đậu vào các trường đại học./.

Đọc thêm