Tuyên dương hơn 18.800 tập thể, cá nhân noi gương Bác Hồ

Chiều 18/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gặp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. 
Tuyên dương hơn 18.800 tập thể, cá nhân noi gương Bác Hồ

Qua hai năm thực hiện, tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Qua đó, Vĩnh Long có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 phường đạt chuẩn đô thị văn minh và thị xã Bình Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; vận động các chương trình an sinh xã hội và quỹ “vì người nghèo” đạt trên 756 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 1.936 căn nhà cho hộ nghèo trị giá trên 43 tỷ đồng; huy động sự tham gia đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo và nhân dân, góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 3,71%...

Qua đó, tỉnh Vĩnh Long đã biểu dương, khen thưởng 18.828 tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; riêng năm 2017 tỉnh có 8.613 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc.

Tại hội nghị, Bí Thư tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Rón đã ghi nhận biểu dương những tấm gương tiêu biểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là những người đứng đầu cần quán triệt thật sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch số 27 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long… 

Đọc thêm