Tuyên truyền về phòng chống thiên tai cho ngư dân tại Thừa Thiên - Huế

(PLO) - Ngày 27/12, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đài thông tin Duyên hải Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền thông tin liên lạc và phòng chống thiên tai trên biển cho gần 100 ngư dân thuộc 13 tổ tàu thuyền an toàn của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thượng tá Tạ Khắc Đồng tuyên truyền cho ngư dân về Luật biển
Thượng tá Tạ Khắc Đồng tuyên truyền cho ngư dân về Luật biển

Tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Tạ Khắc Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền, BĐBP Thừa Thiên Huế đã giới thiệu cho các ngư dân về Luật Biển Việt Nam năm 2012; phổ biến những nội dung cơ bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi năm 2013; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982;

Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Riêng Đài thông tin Duyên hải Thừa Thiên Huế ngoài việc cung cấp các hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển; hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam; trách nhiệm của ngư dân trong việc tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và khuyến nghị về thông tin liên lạc đối với ngư dân.

Thì Đài sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết biển, bản tin dự báo thiên tai, khí tượng, thông tin hướng dẫn luồng lạch, vật nguy hiểm trôi trên biển, vùng biển nguy hiểm… trên tần số 7906kHz, kênh 16 VHF. Còn bản tin cảnh báo thiên tai, khí tượng như bão, áp thấp… sẽ được phát sóng 15 phút một lần và phát liên tục 24/24 giờ cho đến khi hết hiện tượng thời tiết nguy hiểm. 

Ngoài ra, tại buổi tuyên truyền, các ngư dân, chủ tàu thuyền, chủ phương tiện vận tải còn được xem những thước phim chuyên đề về kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố chìm tàu, kỹ năng lặn trên biển và kỹ năng xử lý chấn thương khi đi biển.

Đọc thêm