UBND Hải Dương chỉ đạo xử lý tình trạng các “núi than khổng lồ” ở bãi sông

(PLVN) - Trên bãi sông thuộc địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) có tổng số 16 tổ chức, cá nhân đang hoạt động bến bãi chứa, kinh doanh than. Những chỉ có 13/16 bãi có quyết định chủ trương đầu tư, 12/16 bãi có hồ sơ pháp lý về đất; 06/16 bãi có giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa; và chỉ có 03/16 bến bãi có giấy phép hoạt động theo luật Đê điều.
Hầu hết cãi bãi than trên địa bàn huyên Kim Thành vi phạm luật đê điều
Hầu hết cãi bãi than trên địa bàn huyên Kim Thành vi phạm luật đê điều

Sau khi có thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng hàng chục bãi than chất cao như núi khổng lồ trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương), Sở NN&PTNT đã báo cáo hiện trạng hoạt động bến than trên địa bàn huyện Kim Thành đến UBND tỉnh Hải Dương

Theo đó, hiện trên bãi sông thuộc địa bàn huyện Kim Thành  có tổng số 16 tổ chức, cá nhân đang hoạt động bến bãi chứa, kinh doanh than. Trong đó, có 13/16 bãi có quyết định chủ trương đầu tư, 12/16 bãi có hồ sơ pháp lý về đất;  06/16 bãi có giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Hầu hết cái bãi than trên đều vi phạm luật Đê điều: Cụ thể, các bến than hoạt động chất tải than không có giấy phép (chỉ có 3/16 bãi có phép). Bãi có phép thì lại hoạt động sai so với giấy phép được cấp. Đa cố các bãi chất tải cao, nhiều bãi chất tải cao cả mùa mưa lũ nhưng không được giải tỏa theo quy định.

Nhiều bến bãi tồn tại công trình nhà lán trông coi, quản lý. Nhiều bãi xây dựng công trình phụ trợ phục vụ kinh doanh như bể, bệ máy, mố cẩu, cảng, tường ngăn… không phép, sai phép ngoài bờ sông. Một số bãi chất tải trong hành lang bảo vệ đê, gần bờ sông; xe vận chuyển vượt quá tải trọng đi qua đê…

Tình trạng các bãi than chất cao núi trên bãi sông thuộc địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương).
Tình trạng các bãi than chất cao núi trên bãi sông thuộc địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương).

Trước tình trạng trên, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đề xuất, yêu cầu dừng ngay hoạt động, nghiêm cấm tất cả các bãi than đưa vật liệu lên bãi. Các bãi phải giải tỏa ngay khối tượng vật liệu, than hiện chứa trên bãi. Sau khi giải tỏa, đóng cửa các bến bãi kinh doanh than không có giấy phép theo luật Đê điều.

Sau khi xem xét báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn chỉ đạo yêu cầu UBND huyện Kim Thành khẩn trương tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về đầu tư, đất đai, đê điều, giao thông, môi trường đối với các bến bãi tập kết, sơ chế, kinh doanh than trên địa bàn huyện.

Đọc thêm