Vĩnh Long: Công bố nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

(PLVN) - Ngày 18/9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.  Theo đó, Đại hội diễn ra trong 4 ngày từ ngày 23/9 đến 26/9.


Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Bách Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cơ bản đã hoàn tất. 11/11 đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở. Các tiểu ban phục vụ Đại hội đã hoàn thành các phần việc trước Đại hội và đã triển khai kế hoạch phục vụ trong thời gian diễn ra Đại hội và sau Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, công khai, minh bạch. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều thực hiện quy trình 5 bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, công bố 4 công trình chào mừng đại hội với tổng vốn đầu tư khoảng 547 tỷ đồng gồm: Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít; Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Vĩnh Long; Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với hai hạng mục: bờ kênh phường 3 và đường ranh phường 2 – phường 9.

Ông Nguyễn Bách Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội.
 Ông Nguyễn Bách Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020), Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện. Kinh tế (giai đoạn 2016-2020) tăng trưởng bình quân 4,9%/năm, GDP bình quân đầu người ước đạt 55,5 triệu đồng/năm (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn nằm trong nhóm tốt của cả nước, thu hút được nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn. Đã hoàn thành trước hai năm mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, công bố 4 công trình chào mừng Đại hội.
 Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, công bố 4 công trình chào mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Vĩnh Long phấn đấu GDP tăng trưởng ở mức 6%/năm, tỷ trọng kinh tế ở khu vực phi nông nghiệp tăng trưởng 1,15%, GRDP bình quân đầu người đạt 82,5 triệu đồng/năm.

Đọc thêm